"Nhiệm kỳ" của một trinh sát trẻ

Thứ sáu, 08/05/2015 11:21

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp Đại học CSND, năm 2010 Trung úy Hà Phước Tuân, về công tác tại Đội CSĐTTP về ma túy, CAQ Sơn Trà, được giao nhiệm vụ TS địa bàn. Những ngày đầu công tác của một sinh viên mới ra trường như Tuân còn bỡ ngỡ, thêm vào đó, Sơn Trà là địa bàn du lịch, có địa giới hành chính rộng, mật độ dân cư đông đúc, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke hoạt động khá sôi động, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy diễn biến phức tạp... Nhưng những khó khăn trên càng kích thích Tuấn hăng say lao vào công việc và được lãnh đạo tín nhiệm trao chức vụ Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy CAQ.

Từ thực tiễn 5 năm điều tra khám phá 59 vụ, 81 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép, nhưng chủ yếu là các đối tượng buôn bán nhỏ lẻ, số lượng ít, chưa phát hiện được đường dây buôn bán ma túy lớn... Tuấn và CBCS vô cùng trăn trở, suy nghĩ và quyết tâm phải làm sao lần ra được dấu vết, đưa ra trước ánh sáng pháp luật những kẻ phạm tội.

Sự kiên trì của các CBCS trong Đội đã không uổng phí. Vào cuối năm 2014, từ nguồn tin báo của quần chúng, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn trọng điểm trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Thoại, Tuân cùng các TS trong Đội phát hiện Trần Thị Bích Hằng và Trần Văn Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn từ quan hệ, đi lại cho đến bất minh về kinh tế và các tài liệu chứng minh có liên quan đến ma túy. Tiếp tục xác minh, các TS đã từng bước thu thập thông tin, tài liệu làm rõ nhân thân, lai lịch, quan hệ, quy luật đi lại, nguồn gốc kinh tế của các đối tượng,  xác định chính xác Hằng và Châu tham gia vào đường dây mua bán ma túy (thuốc lắc) liên tỉnh với quy mô rất lớn do Hằng cầm đầu với nhiều mắt xích quan trọng. 

Trung úy Hà Phước Tuân (ngồi bên phải) trong buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015 của CAQ Sơn Trà.

Từ thông tin, tài liệu thu thập được, Đội CSĐTTP về ma túy  báo cáo lãnh đạo CAQ cho xác lập Chuyên án TS H501 để đấu tranh làm rõ.  Sau nhiều ngày đeo bám, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã đưa ra nhận định: Hằng chuẩn bị nhận một lượng ma túy chuyển từ Bắc vào Đà Nẵng nên quyết phá án. 

Rạng sáng ngày 10-12-2014, Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Thị Bích Hằng, Mai Nữ Lệ Quên và Trần Văn Châu, thu giữ 2.590 viên ma túy tổng hợp, cùng các tang vật có liên quan, chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật đến Phòng CSĐTTP về ma túy CA TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.  Đây là vụ án ma túy lớn nhất, số lượng ma túy thu giữ nhiều nhất mà CA các quận, huyện tại  Đà Nẵng bắt giữ trong những năm qua. 

Trung úy Hà Phước Tuân tâm sự, qua Chuyên án H501,  có thể nhận thấy tầm quan trọng và hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh chuyên án. Để làm được điều đó, những người lính TS như Tuân phải quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ,  làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức nghiệp vụ đã được đào tạo từ nhà trường và rút kinh nghiệm từ  thực tiễn công tác. 

Điều quan trọng hơn nữa, Tuân cho biết, muốn trở thành  một TS giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước tiên và quan trọng nhất phải được lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, đúng như lời Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". 

5 năm làm công tác TS, Trung úy Hà Phước Tuân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3  năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015 của CAQ, Hà Phước Tuân vinh dự được Giám đốc CA TP Đà Nẵng  khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

Hồng Thanh